Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ phải giao F-35, nếu không phải bồi thường vi phạm hợp đồng

29/10/2021 09:00 GMT+7

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay Mỹ phải giao hơn 100 chiếc F-35, hoặc xúc tiến việc bồi thường chính quyền Ankara bằng cách hoàn trả 1,4 tỉ USD tiền đầu tư hoặc cung cấp dòng khí tài khác thay thế.

Tiêm kích đa nhiệm F-35

không quân Mỹ

Theo khuôn khổ chương trình đối tác đa quốc gia, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua dòng tiêm kích đa nhiệm tàng hình do Lockheed Martin sản xuất. Tuy nhiên, chính quyền Washington từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara kiên quyết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Đến nay, ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục phát triển và sản xuất một số bộ phận chính của dòng máy bay trên.

Trả lời phỏng vấn Đài CNN hôm 28.10, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã làm rõ quan điểm về thương vụ S-400 và nước này đã bị “loại bỏ một cách bất công” khỏi chương trình F-35.

Nhà ngoại giao yêu cầu Washington phải giao máy bay hoặc tìm cách khác để bồi hoàn khoản đầu tư 1,4 tỉ USD được Thổ Nhĩ Kỳ rót vào chương trình phát triển F-35, nếu không Ankara sẽ có biện pháp khác.

“Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ thiếu lựa chọn…Khi cần thiết, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chuyển sang các nước khác”, ông Cavusoglu nhấn mạnh. Một số lựa chọn mà Ankara có thể cân nhắc là Su-35 hoặc S-57 của Nga, theo vị ngoại trưởng.

Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua tên lửa phòng không S-400 từ Nga

Đầu tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Washington đề nghị chuyển giao 40 chiếc F-16 và gần 80 bộ nâng cấp cho phi đội F-16 của nước này. Ông Erdogan cho hay sẽ có quyết định về vấn đề trên trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow (Anh) vào cuối tuần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.