Thoát khỏi đám cháy, người vợ khóc ngất khi thấy chồng và 2 con đang mắc kẹt

11/03/2022 09:07 GMT+7

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội vừa dập tắt một đám cháy nhà dân, cứu 3 người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Sáng 11.3, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn.

Cháy nhà trong ngõ nhỏ lúc rạng sáng, vợ khóc ngất khi thấy chồng con mắc kẹt

Trước đó, khoảng 2 giờ 10 ngày 11.3, Công an Q.Hoàng Mai tiếp nhận thông tin nhà dân tại số 11 ngách 88/1/1 phố Giáp Nhị (P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai) xảy ra hỏa hoạn, đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn tới hiện trường ứng cứu.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn

kiến trần

Nhận định đám cháy có thể diễn biến phức tạp vì nằm trong ngõ nhỏ, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 Công an TP.Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt hỗ trợ.

Theo Công an Q.Hoàng Mai, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 5 người, gồm anh Sáu Văn Tuynh (35 tuổi, trú P.Thịnh Liệt), vợ và 3 con nhỏ. Phát hiện đám cháy, vợ anh Tuynh đã bế một bé thoát ra ngoài, anh Tuynh và 2 bé còn lại bị mắc kẹt bên trong.

Vợ anh Tuynh khóc không thành tiếng khi chồng đang mắc kẹt bên trong cùng 2 con

chụp màn hình

Sau khi thoát ra ngoài, vợ anh Tuynh la hét, khóc ngất vì lo cho chồng và 2 con. Công an Q.Hoàng Mai và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 vừa dập lửa vừa lao vào bên trong giải cứu 3 người đang mắc kẹt và cõng ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 3 giờ ngày 11.3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 3 giờ ngày 11.3, đám cháy được dập tắt

Kiến trần

Công an Q.Hoàng Mai xác định không có thiệt hại về người, anh Tuynh và vợ con đều an toàn. Vụ cháy khiến nhiều thiết bị máy in, máy photo và vật dụng của gia đình bị thiêu rụi, hư hỏng.

Công an Q.Hoàng Mai đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.