Thời đại số là cơ hội, thách thức với các đoàn viên

Phạm Hữu
Phạm Hữu
25/03/2023 16:30 GMT+7

Sáng 25.3, tại Học viện Chính trị khu vực II đã diễn ra Lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn và thảo luận về vấn đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và yêu cầu đối với thanh niên trong thời đại số".

Chương trình này nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2023), đồng thời tiếp thêm tinh thần, bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Tổ chức chương trình do Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP.HCM, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty du lịch Sài Gòn, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) tổ chức.

Tham gia buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM cùng nhiều đoàn viên của học viện đã tham dự buổi lễ.

Thời đại số là cơ hội, thách thức với các đoàn viên - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia buổi lễ

Phạm Hữu

Tại buổi lễ, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, chia sẻ về các vấn đề về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và yêu cầu đối với thanh niên trong thời đại số" cũng như một số vấn đề của Thanh niên với môi trường công nghệ số hiện nay.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng đoàn viên, thanh niên chính là lực lượng xung kích, tiên phong chính trong các phong trào xây dựng và phát triển đất nước. Truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quá khứ đã tiếp thêm sức mạnh để bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong thời kỳ mới, đặc biệt là khi công nghệ số phát triển vượt bậc, vai trò của các đoàn viên thanh niên cần được phát huy mạnh mẽ hơn. Đây cũng là cơ hội, thách thức với các đoàn viên thanh niên giữ vững vai trò của lực lượng xung kích, phải đi tiên phong và son sắt niềm tin với Đảng, với Nhà nước và với một chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp.

Thời đại số là cơ hội, thách thức với các đoàn viên - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Ông Dũng nói thêm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và yêu cầu đối với thanh niên trong thời đại số không chỉ của toàn dân mà cũng là nhiệm vụ của đoàn viên. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tỉnh táo, thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng và hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.