Thới Lai tích cực xây dựng nông thôn mới

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
29/04/2025 17:04 GMT+7

H.Thới Lai đã và đang nỗ lực vượt bậc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thới Lai tích cực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo các cấp tham dự lễ công nhận xã NTM

Ảnh: Nguyễn Thành

H.Thới Lai, TP.Cần Thơ, có 12 xã (Đông Bình, Định Môn, Đông Thuận, Tân Thạnh, Thới Tân, Thới Thạnh, Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Xuân Thắng) tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hằng năm, Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp huyện đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện, đồng thời vận động nhân dân, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay xây dựng NTM.

Bằng những nỗ lực vượt bậc, Thới Lai đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định công nhận huyện NTM năm 2019. Từ đó đến nay, H.Thới Lai tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND H.Thới Lai, cho biết Thới Lai được UBND TP.Cần Thơ công nhận 3 xã (Đông Bình, Thới Thạnh, Trường Xuân) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Toàn huyện hiện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 2 xã (Định Môn, Trường Thành) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Giao thông đường bộ thông suốt. Văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng nâng chất. An ninh trật tự xã hội luôn đảm bảo. Đời sống người dân ngày càng khấm khá vươn lên. Liên quan chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), H.Thới Lai hiện đã có 24 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao, trong đó đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao (6 sản phẩm) gồm gạo Đại Thành Đại Phát (Hợp tác xã Đại Thành Đại Phát, xã Trường Xuân A), nhãn Ido Định Môn (Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm, xã Định Môn), sầu riêng của Hợp tác xã Tân Trung Thành (xã Trường Thành), lê ki ma sấy dẻo (Công ty TNHH Quốc tế DIKA Happy, xã Định Môn), nhãn sấy ôm sen, mãng cầu xiêm sấy muối ớt (Hợp tác xã Hòa Thành Thắng, xã Xuân Thắng). Liên quan chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh, đến nay 12/12 xã đều có điểm wifi công cộng. Toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Thành Út, thời gian tới toàn huyện tiếp tục cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; triển khai vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch; xây dựng, phát triển hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thông qua những mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất của xã. Trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân ở mức vượt trội, Thới Lai quyết tâm giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, tiến đến xóa hộ nghèo trên địa bàn xã. "Tăng cường các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM; tích cực, chủ động huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp cho xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; nỗ lực xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản, sản phẩm OCOP…", ông Nguyễn Thành Út thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.