Thói quen ăn thịt chó ở Hàn Quốc gặp nguy cơ lớn sau tuyên bố của tổng thống

28/09/2021 14:00 GMT+7

Giữa lúc nhiều tranh cãi nổ ra về việc ăn thịt chó và quyền động vật tại Hàn Quốc , Tổng thống Moon Jae-in nói có thể sẽ cần ra lệnh cấm tiêu thụ thịt chó.

Thông tin trên được phát ngôn viên của ông Moon công bố hôm 27.9. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon đề cập đến lệnh cấm ăn thịt chó và có khả năng sẽ làm nổ ra nhiều tranh cãi về thói quen này.
Thông thường người lớn tuổi ở Hàn Quốc là đối tượng tiêu thụ thịt chó chính. Thịt chó được bán ở nhiều nhà hàng và có thể mua được từ một số siêu thị.
Trong vài tuần gần đây, có nhiều hy vọng tổng thống Hàn Quốc sẽ ra lệnh cấm ăn thịt chó, đặc biệt khi loài động vật đã trở thành thú cưng phổ biến và nhiều tổ chức thúc giục Hàn Quốc đóng cửa các nhà hàng và chợ bán thịt chó.

Chó bị nuôi nhốt để làm thịt ở Hàn Quốc.

Reuters

Theo khảo sát do tổ chức quyền động vật Aware thực hiện, 78% người tham gia cho rằng nên cấm sản xuất và tiêu thụ thịt chó mèo, và 49% ủng hộ cấm ăn thịt chó.
Một khảo sát của Realmeter cho thấy người dân Hàn Quốc chia rẽ về vấn đề này dù có 59% người tham gia ủng hộ việc ban hành lệnh cấm giết mổ chó để làm thức ăn cho người.
Còn những người bán thịt chó thì nhấn mạnh về quyền được hành nghề của họ và cho rằng kế sinh nhai của họ đang bị đe dọa.

Mát lạnh "thịt chó" gây sốt tại Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.