10 tướng lĩnh quân đội được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/03/2021 10:10 GMT+7

Tới nay, 14.3, đã có ít nhất 10 tướng lĩnh quân đội được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15. Trong số này có 2 ủy viên Bộ Chính trị, 2 ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Từ ngày 5.3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Hai người được giới thiệu ứng cử tại hội nghị gồm thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu thượng tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham gia tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Thượng tướng Phan Văn Giang (60 tuổi), quê quán Nam Định, trình độ cử nhân quân sự. Ông Giang là một trong 10 trường hợp đặc biệt được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua.
Ông Nguyễn Tân Cương (55 tuổi), quê quán Hà Nam. Ông Cương từng là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 10.3, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng tổ chức các hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử Quốc hội khóa 15 của Tổng cục Chính trị.
Tại các hội nghị, 100% các đại biểu đã đồng ý giới thiệu đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ứng cử Quốc hội khóa 15.
Ông Lương Cường (64 tuổi), quê quán Phú Thọ, được phong hàm đại tướng từ năm 2019, đã giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ 2016 tới nay.
Ông Trần Quang Phương (60 tuổi), thượng tướng, quê Quảng Ngãi, là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2019.

Đại tướng Lương Cường cũng được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15

Ảnh Ngọc Thắng

Ngoài ra, tại các hội nghị tại các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu của quân đội đã giới thiệu 6 tướng lĩnh và ba sĩ quan cấp tá ở các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Cụ thể, Quân khu 1 giới thiệu thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu.
Quân khu 2 giới thiệu thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.
Quân khu 3 giới thiệu thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.
Quân khu 4 có 3 người được giới thiệu ứng cử, gồm: thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu, đại biểu Quốc hội khóa XIV (ông Hùng được giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách ở T.Ư); và thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
Ở Quân khu 5, đại tá Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, được giới thiệu ứng cử.
Quân khu 7 giới thiệu thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu. Ở Quân khu 9 là trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.
Theo phân bổ cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khối quân đội sẽ có 13 đại biểu T.Ư (gồm Bộ trưởng Quốc phòng và 12 đại biểu thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu); 14 đại biểu địa phương thuộc bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh. 
Ngày hôm nay, 14.3 là hạn cuối cùng các ứng cử viên phải nộp hồ sơ ứng cử về Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ngày 23.5, cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, Quốc hội khóa 15 sẽ có 500 đại biểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.