10 xe múc, xe ủi đã vào hiện trường để tìm kiếm nạn nhân Rào Trăng 3

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
24/10/2020 09:05 GMT+7

Sau khi thông đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa 10 phương tiện xe múc, xe ủi vào hiện trường để tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích.

Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, hôm nay (24.10), lực lượng cứu hộ mới thông được tuyến đường 71 để đưa phương tiện cơ giới vào hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Rất khó khăn đưa các thi thể ra khỏi hiện trường

Sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa khoảng 10 phương tiện gồm xe múc, xe ủi, xe ben vào Thủy điện Rào Trăng 3, để đẩy nhanh công tác tìm kiếm; đảm bảo dự phòng về nhân lực và phương tiện máy móc, thiết bị, nhất là đảm bảo đủ lái xe ủi, máy xúc... phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Tận dụng thời tiết thuận lợi, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu kịp thời đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Các phương tiện cơ giới vào hiện trường hỗ trợ việc đào bới đống đất đá vùi lấp

Ảnh: Hồng Trần

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, trực tiếp chỉ huy lực lượng quân sự tại hiện trường, cho biết: “Với khối lượng lớn công việc, không nghĩ các lực lượng có thể khắc phục được sớm như vậy. Qua đây cho thấy các lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp, làm việc với trách nhiệm cao nhất".
Tại hiện trường Rào Trăng 3, thiếu tướng Hà Thọ Bình trực tiếp chỉ đạo sử dụng 3 máy xúc kết hợp với lực lượng bộ đội và công nhân đẩy mạnh việc tìm kiếm tại chỗ. Lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá trong điều kiện làm việc hết sức nguy hiểm.

Xe máy của công nhân nhà máy bị vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát

ảnh Hồng Trần

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân ở Rào Trăng 3. Tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể, hiện vẫn còn 13 nạn nhân mất tích. Trong số 4 thi thể được tìm thấy, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy mẫu xét nghiệm ADN và xác định danh tính 2 nạn nhân là Lê Văn Lộc (xã Nam Nung, H.Krông Nô, Đắk Nông) và Đặng Hữu Phong (xã Gio An, H.Gio Linh, Quảng Trị).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.