11 luật sư bào chữa cho bác sĩ 'hiếp dâm' điều dưỡng

Đình Toàn
Đình Toàn
04/01/2020 08:20 GMT+7

11 luật sư tham gia bào chữa cho bị can Lê Quang Huy Phương, bác sĩ công tác tại Bệnh viện T.Ư Huế, bị khởi tố về hành vi 'hiếp dâm' và 'cố ý gây thương tích' đối với nữ điều dưỡng D.H.T.T.

Ngày 3.1, đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế vừa cấp chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị hại cho các luật sư trong vụ án Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, bác sĩ, công tác tại Bệnh viện T.Ư Huế) bị khởi tố về hành vi “hiếp dâm” và “cố ý gây thương tích” đối với nữ điều dưỡng D.H.T.T (23 tuổi, trú TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).
Trong số 13 luật sư được cấp chứng nhận, có 11 người tham gia bào chữa cho bị can Phương.

Dân Huế chen chúc xem công an bắt bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng trẻ

Như Thanh Niên đã thông tin, kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho hay, khoảng 10 giờ 30 ngày 17.9.2019, bác sĩ Phương liên hệ một đồng nghiệp để yêu cầu nữ điều dưỡng T. (cấp dưới của Phương, cùng làm việc ở Khoa Da liễu, Bệnh viện T.Ư Huế) mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203, nhà B, khu tập thể Đống Đa cho Phương.
Khi chị T. mang thuốc đến, Phương chốt cửa phòng rồi dùng vũ lực nhằm hiếp dâm và đánh đập chị T., gây nhiều thương tích khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 25.9.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương về hành vi “hiếp dâm” và “cố ý gây thương tích”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.