16.000 km đường đã quá thời hạn trung tu, đại tu

04/01/2019 09:26 GMT+7

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết Tổng cục Đường bộ VN chiều 3.1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu tập trung khắc phục điểm đen, duy tu sửa chữa đường.

* Nhiều quốc lộ hư hỏng sau mưa lớn

 “Tôi vừa nghe 16.000 km đường đã quá thời gian trung tu, đại tu, chính quyền các địa phương gửi không biết bao nhiêu văn bản về Bộ đề nghị nâng cấp chỗ này chỗ kia”, ông Thể nhấn mạnh và nói thêm: “Như các điểm đen phải khắc phục ngay. Vừa rồi ở Phú Yên (tai nạn chết người do vướng ổ gà QL1 chậm sửa chữa) người ta yêu cầu truy tố hình sự ban quản lý. Nếu sửa chữa không kịp thời, hình thành ổ voi, ổ gà thì chúng ta ra tòa, bài học ở Phú Yên buộc chúng ta phải duy tu tốt”.

Liên quan đến các trạm BOT, theo Bộ trưởng Thể “không đổ lỗi cho lịch sử mà phải có trách nhiệm vận hành. Mười mấy trạm còn vấn đề bất cập tiếp tục kiến nghị, báo cáo, đề xuất các giải pháp báo cáo. Sắp tới các dự án BOT quốc lộ nào quá tải thì phát triển cao tốc song hành để thu phí”. Để đảm bảo minh bạch, BOT sẽ thu phí tự động không dừng để tăng giám sát.
Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết việc thực hiện thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 đang chậm tiến độ do nhiều yếu tố như năng lực nhà cung cấp dịch vụ thu phí, không đủ nhân lực, vật lực triển khai, không huy động được nguồn vốn để nhập thiết bị về, một số nhà đầu tư BOT vẫn phản đối thu phí không dừng...
Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết trong quý 1/2019 sẽ lắp thêm một kênh giám sát, truyền toàn bộ thông tin thu phí của các trạm BOT về Tổng cục Đường bộ để tăng giám sát độc lập.
* Mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua đã khiến nhiều tuyến quốc lộ (QL) qua tỉnh Phú Yên bị hư hỏng. Sáng 3.1, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết QL25 có hơn 1.500 m2, QL29 có khoảng 2.000 m2, QL19C có khoảng 2.500 m2 đường bị hư hỏng.
Lực lượng tuần tra và xử lý khắc phục “ổ gà” phải ứng trực 100% để đảm bảo an toàn giao thông. Trên QL1 đoạn qua Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, qua kiểm tra đã phát hiện hơn 3.000 m2 ổ gà mới. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Dương, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết đang chỉ đạo các nhà thầu xử lý các ổ gà, ổ voi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.