3 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam trong tình trạng nguy kịch

24/03/2020 12:09 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế về sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, bệnh nhân thứ 17 đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 , bệnh nhân thứ 21 âm tính lần 1 , nhưng cũng có 5 bệnh nhân nặng.

Cụ thể, Bộ Y tế cho biết, tính đến 9 giờ ngày 24.3, Việt Nam có 123 ca mắc Covid-19 và hiện chưa có ca nào tử vong. Đến thời điểm này, ngoài 17 ca đã hồi phục (16 ca của giai đoạn 1 và 1 bệnh nhân ở Ninh Bình), có 14/106 ca đang điều trị đã có kết quả âm tính ít nhất 1 lần.
Riêng bệnh nhân thứ 17 tại 125 Trúc Bạch đến nay đã âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, có thể tạm gọi là bình phục. Khu vực quanh 125 Trúc Bạch nhà bệnh nhân này, Bệnh viện Hồng Ngọc nơi bệnh nhân đến khám cũng đã được dỡ cách ly.

Thăm phố Trúc Bạch bình yên, thanh thản ngày đầu tiên được dỡ phong tỏa

Cho đến thời điểm này, liên quan đến bệnh nhân thứ 17, không có ca bệnh nào phức tạp phát sinh thêm. Tuy nhiên, bác của bệnh nhân thứ 17 là bệnh nhân thứ 19 L.T.H vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu, ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 
Ngoài bệnh nhân thứ 19, còn 2 bệnh nhân khác cũng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máy, ECMO (nhưng chưa được tiết lộ là bệnh nhân nào) và 2 bệnh nhân khác phải thở ô-xy. Như vậy, hiện Việt Nam đang có 5 bệnh nhân nặng, trong đó 3 bệnh nhân nguy kịch.
Liên quan đến các ca đang hồi phục, có 3 bệnh nhân đã xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là bệnh nhân thứ 24, bệnh nhân thứ 27,  và bệnh nhân thứ 59 (tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, người từng âm tính 3 lần trước khi được phát hiện dương tính)
5 ca khác đã xét nghiệm âm tính lần 1, trong đó có bệnh nhân thứ 21 N.Q.T, bệnh nhân thứ 25, bệnh nhân thú 28, bệnh nhân thứ 29, bệnh nhân thứ 32.
Các bệnh nhân khác sức khoẻ ổn định.

Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 123 nhiễm virus corona một cô gái ở Bến Tre

Theo thống kê của Bộ Y tế, 5 địa phương có đông bệnh nhân nhất gồm: Hà Nội: 39 bệnh nhân; TP.Hồ Chí Minh: 28 bệnh nhân;  Vĩnh Phúc: 11 bệnh nhân; Bình Thuận: 9 bệnh nhân; Quảng Ninh: 5 bệnh nhân.
Việt Nam hiện đứng thứ 79/196 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.