3 tàu cá hỏng máy tại Hoàng Sa và Trường Sa, 23 ngư dân đang cần cứu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/08/2019 12:21 GMT+7

3 tàu cá của tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 95238 TS, BĐ 96022 TS, BĐ 97999 TS (trên các tàu có tổng cộng 23 ngư dân) đang bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Sáng 2.8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đang kêu gọi các tàu đánh cá quan sát, hỗ trợ 3 tàu cá của tỉnh này đang bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Cụ thể, sáng 1.8, tàu cá BĐ 95238 TS của ông Nguyễn Thuận (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 5 người, đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 24 hải lý theo hướng đông nam, thì bị hỏng trục láp.
Các ngư dân trên tàu cá BĐ 95238 TS đã liên lạc với tàu cá BĐ 97450 TS đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ khắc phục sự cố, nhưng tàu này chưa chạy đến được vì gió quá mạnh.
Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có tàu cá BĐ 96022 TS bị gãy bánh lái, không điều khiển được từ 6 giờ sáng 2.8. Hiện tàu cá BĐ 96022 TS đang thả trôi tại vị trí cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 42 hải lý về phía tây nam, trên tàu có 4 ngư dân.
Cũng trong sáng 2.8, tàu cá BĐ 97999 TS, trên tàu có 14 ngư dân, cũng bị sự cố hỏng máy, thả trôi khi đang đánh bắt tại vị trí cách đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 55 hải lý về phía đông bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.