3 trẻ nhỏ đuối nước thương tâm dưới ao nhà

Lê Tân
Lê Tân
30/06/2019 13:46 GMT+7

Do người lớn đi vắng không có ai để ý nên 3 cháu nhỏ ở Nam Định đã xuống ao chơi và đuối nước tử vong thương tâm.

Trưa 30.6, ông Sái Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), xác nhận vụ việc 3 cháu nhỏ bị đuối nước ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng.
Vụ việc thương tâm xảy ra vào 18 giờ ngày 29.6, tại ao nhà ông Trần Văn Tư (64 tuổi) ở xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Hưng. Các cháu Trần Duy Khánh (12 tuổi), Trần Minh Đức (6 tuổi) và Trần Thị Yến Nhi (6 tuổi, đều là cháu nội ông Tư), đã xuống ao chơi rồi đuối nước tử vong.
Ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, cho biết: “Cháu Khánh và cháu Đức là anh em ruột mới từ Đắk Nông về chơi với ông bà nội. Cháu Yến Nhi là con anh Trần Văn Thế (30 tuổi), đang sống cùng ông bà nội. Chiều ngày xảy ra vụ việc, ông Tư đi tiêm, anh Thế đi làm ờ Lai Châu, còn vợ anh Thế có việc vắng nhà. Ở nhà chỉ còn vợ ông Tư nhưng bà ấy cũng bị tật ở chân nên không quán xuyến được các cháu”.
Ao nước nơi 3 cháu nhỏ gặp nạn mới được lấy bùn nên có chỗ sâu đến 2 m. Ao được kè bê tông bốn góc với độ dốc khá cao.
Sáng 30.6, gia đình đã làm tang lễ cho các cháu. UBND xã Nghĩa Phú đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.