300 đại biểu tham dự hội thảo khoa học về chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/07/2018 10:39 GMT+7

300 đại biểu, nhân chứng sẽ tham dự hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (1968-2018) vào ngay 9.7 tới, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thông tin được đại tá Trương Mai Hương, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, cho biết tại cuộc họp báo giới thiệu về hội thảo sáng nay, 4.7.
Theo bà Hương, sẽ có 73 bài tham luận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các nhà khoa học cũng như các nhân chứng của chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh được trình bày tại hội thảo, với nội dung tập trung làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của T.Ư Đảng, Quân ủy T.Ư, sự kịp thời, linh hoạt và kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch cũng như tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia chiến dịch.
"Hội thảo sẽ đánh giá tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn, xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng như nêu bật bước phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến dịch", bà Hương khẳng định.
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc tại sao lại chọn Nghệ An để tổ chức hội thảo mà không phải là Quảng Trị, nơi diễn ra chiến dịch, đại tá Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, cho biết ban đầu, ban tổ chức cũng dự kiến tổ chức tại Quảng Trị, nhưng do cùng thời điểm, Quảng Trị diễn tập khu vực phòng thủ, nên toàn bộ lực lượng phải dồn cho công tác này.
"Do đó, Viện lịch sử quân sự Việt Nam, cơ quan được giao phụ trách công tác tổ chức hội thảo, đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng chuyển sang tổ chức tại Nghệ An và đã được đồng ý", ông Sang nói.
20.000 người tham gia cuộc thi viết về 50 năm chiến thắng Khe Sanh
Trao đổi thêm tại họp báo, đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, cho biết các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đã được Quân khu triển khai từ cuối 2017.
Lãnh đạo Quân khu cũng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968, như phát hành tài liệu, đĩa DVD, đặc san, tổ chức cuộc thi viết về kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hưng Hóa...
"Cuộc thi đã thu hút được hơn 20.000 cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa phương tham gia", ông Tháp cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.