4 nghi phạm lừa 20 tỉ của hàng trăm người qua mạng

06/04/2016 05:51 GMT+7

Chiều 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi can trong băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Chiều 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi can trong băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Michael IkeChukwu Leonard, Bình, Nhi, Uyển sau khi bị bắt - Ảnh: cơ quan công an cung cấpMichael IkeChukwu Leonard, Bình, Nhi, Uyển sau khi bị bắt - Ảnh: cơ quan công an cung cấp
4 nghi can gồm Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, là 2 chị em ruột, cùng đăng ký thường trú tại 141/29E Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8); Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM). Trong đó, Michael IkeChukwu Leonard được cho là cầm đầu.
Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng chat và nhắn tin qua Facebook, tự giới thiệu là nam thanh niên thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ VN còn độc thân. Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... nhưng quà về tới sân bay Nội Bài thì bị giữ lại do hải quan phát hiện có số lượng lớn ngoại tệ không khai báo, muốn nhận lại quà phải đóng tiền phạt và hướng dẫn bị hại chuyển tiền đóng phạt vào tài khoản chỉ định. Tất cả tiền bị hại chuyển đến chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia.
Ngày 31.3, nhận tin nhóm tội phạm này nhập cảnh vào VN, ban chuyên án triển khai lực lượng, chia thành 3 mũi nhanh chóng đến TP.HCM truy bắt. Khoảng 15 giờ cùng ngày, ban chuyên án bắt khẩn cấp Michael IkeChukwu Leonard và Huỳnh Hạ Bình trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1); đồng thời 2 mũi còn lại bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Hạ Uyển tại khu chung cư Khang Nam (đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, H.Bình Chánh). Đến 17 giờ cùng ngày, công an bắt Nguyễn Trần Quỳnh Nhi và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhi tại địa chỉ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4. Sau khi bắt, ban chuyên án đã đưa các đối tượng về cơ quan của C45 đấu tranh làm rõ; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu cùng 5 laptop, 8 điện thoại di động, máy tính bảng, 20 thẻ ATM của nhiều ngân hàng, máy chụp ảnh, sim, thẻ nạp tiền điện thoại, USB, sổ sách, 15 triệu đồng, 8.000 USD, nhiều vàng nữ trang.
Bước đầu, các nghi phạm khai từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo thông qua mạng, chiếm đoạt tài sản của trên 100 bị hại tại nhiều tỉnh, thành cả nước như Cần Thơ, TP.HCM, Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Đà Nẵng... với số tiền chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng. Riêng địa bàn TP.Cần Thơ bọn chúng đã thực hiện 7 vụ, chiếm đoạt số tiền khoảng trên 2 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.