6 tỉnh miền Trung sơ tán gần nửa triệu dân tránh bão số 9

27/10/2020 22:33 GMT+7

Trước 19 giờ hôm nay 27.10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên sơ tán gần nửa triệu dân ở khu vực nguy hiểm ảnh hưởng của bão số 9 đến nơi an toàn.

Cập nhật về công tác ứng phó bão số 9 từ các địa phương đến tối nay 27.10, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đã sơ tán 492.461 người ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Báo cáo từ các địa phương, công tác sơ tán dân tránh bão hoàn thành trước 19 giờ hôm nay.
Trong đó, Quảng Nam sơ tán 37.169 hộ với 148.675 người. Quảng Ngãi sơ tán 31.460 hộ với 119.182 người. Bình Định sơ tán 23.673 hộ với 96.513 người. Phú Yên sơ tán 8.050 hộ với 27.653 người. Thừa Thiên - Huế sơ tán 19.547hộ với 67.812 người. Đà Nẵng sơ tán 12.067 hộ với 32.626 người.

Bão số 9 giật cấp 17 đã tấn công đảo Lý Sơn, 6 tỉnh miền Trung sơ tán gần nửa triệu dân

Ngoài ra, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 27.10 để đảm bảo an toàn trong mưa bão số 9.
Cũng theo Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đến 16 giờ chiều nay, trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 hiện còn 20 phương tiện, trong đó Bình Định 19 tàu, Khánh Hòa 1 tàu.
Trong số 20 tàu cá này đã ghi nhận có 1 tàu cá tỉnh Bình Định số hiệu BĐ - 96388 TS có 12 lao động bị phá nước và chìm ở vùng biển cách đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hoà khoảng 120 hải lý. Tại khu vực này, một tàu cá khác là BĐ - 98658 đã tiếp cận nhưng chưa tìm thấy 12 người trên tàu BĐ - 96388.

Cận cảnh người dân Quảng Nam đào hầm trú bão số 9

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.