72 người liên quan đến người đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Hải Dương

Lê Tân
Lê Tân
19/03/2020 09:13 GMT+7

Qua rà soát, cơ quan chức năng huyện Thanh Miện đã xác định có 72 người liên quan đến người đầu tiên ở Hải Dương nhiễm Covid-19 , gồm 4 F1, 42 F2 và 26 F3.

Ngay sau khi nắm được thông tin bé trai 11 tuổi, quê ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là bệnh nhân thứ 73 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, cơ quan chức năng huyện Thanh Miện đã tổ chức họp khẩn.

Thông tin các bệnh nhân thứ 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 nhiễm Covid-19

Được biết, bệnh nhân thứ 73 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam cùng bố mẹ và 2 em về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 vào ngày 9.3. Sau khi xuống sân bay, gia đình bệnh nhân thứ 73 nhiễm Covid-19 đã về quê ở xã Tiêu Sơn, xã Thanh Miện. Tại đây, cả gia đình đã mời cơm một số người thân.

Cơ quan chức năng đưa những người liên quan đến bệnh nhân thứ 73 nhiễm Covid-19 về khu cách ly ngay trong đêm

Ảnh Văn Thưởng

Đến ngày 13.3, bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. Ngày 17.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương gửi lại mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào tối 18.3.
Hiện tại, bệnh nhân vẫn được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, sức khoẻ ổn định.
Sau khi họp khẩn, Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Miện đã cho rà soát và xác định có 72 người liên quan đến bệnh nhân thứ 73 nhiễm Covid-19, gồm 4 F1, 42 F2 và 26 F3. 4 F1 và 42 F2 được đưa đi cách ly tập trung. 26 F3 được hướng dẫn cách ly tại nhà.
Cơ quan chức năng cũng thành lập 5 chốt tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại thôn Tiêu Sơn, hạn chế người ra vào và lên phương án phong tỏa thôn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.