95 Ủy viên T.Ư ứng cử vào Quốc hội khóa 14

17/03/2016 16:04 GMT+7

Sáng nay 17.3, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: 95/180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành T.Ư Đảng, trong đó có 19 Ủy viên Bộ Chính trị sẽ ứng cử vào Quốc hội khóa XIV.

Sáng nay 17.3, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: 95/180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành T.Ư Đảng, trong đó có 19 Ủy viên Bộ Chính trị sẽ ứng cử vào Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị của T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIVHội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị của T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
ung-cuChủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Ngọc Thắng

Sáng 17.3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị của T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, do Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức. 

Tham dự có đại diện Đoàn Chủ tịch; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; các vị đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở T.Ư.

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, trên cơ sở ý kiến Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16.2.2016), biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị.

Trong biên bản tập trung chủ yếu vào các nội dung như tăng số lượng các dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ nữ; phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần tôn giáo ở các địa phương; giảm đại biểu khối hành pháp; quan tâm tăng số đại biểu đại diện cho lĩnh vực kinh tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngày 23.2.2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản phúc đáp các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Sẽ có 35 ĐBQH là người ngoài Đảng

Theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu một số nội dung như: các dân tộc thiểu số dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 2 dân tộc mới là Brâu và Chứt, đều là những dân tộc mà một số khóa Quốc hội gần đây không có đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân bổ khoảng 35 đại biểu là người ngoài Đảng ở địa phương. Ở địa phương, khối Quân đội, Công an đã giảm 3 đại biểu so với khóa XIII; điều chỉnh tăng 1 đại biểu ở khối doanh nghiệp, ngoài ra đã phân bổ 4 cơ cấu cho các hiệp hội, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sẽ còn có những đại biểu tự ứng cử là doanh nghiệp, nếu trúng cử sẽ làm tăng số lượng đại biểu là doanh nghiệp trong Quốc hội khóa XIV…

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, từ ngày 24.2 - 10.3.2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tiến hành giới thiệu người ứng cử theo trình tự, thủ tục và thời gian bảo đảm quy định.

ung-cuCác đại biểu nghiên cứu danh sách, hồ sơ các ứng viên - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đến hết ngày 13.3.2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn tất việc gửi Biên bản giới thiệu người ứng cử, Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của 197 người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư.

Theo đó, tổng số đại biểu của khối cơ quan T.Ư được phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV là 198 đại biểu, các cơ quan giới thiệu là 197 đại biểu. Cụ thể, các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu, giới thiệu 12 người, tăng 1 người. Cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp, trong đó có Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao được phân bổ 5 đại biểu, giới thiệu 5 người.

Về phía cơ quan Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư) được phân bổ 114 đại biểu, giới thiệu 113 người, thiếu 1 người. Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu, nhưng chỉ giới thiệu 17 người. Bộ Quốc phòng, được phân bổ 15 đại biểu, giới thiệu đủ 15 người.

Bộ Công An được phân bổ 3 đại biểu, giới thiệu 3 người; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, giới thiệu 1 người. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu đủ 31 người trong số lượng được phân bổ.

Báo cáo cho biết, qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6 - 99,3%.

Trưa cùng ngày, Hội nghị hiệp thương lần 2 đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 197 người được khối cơ quan, đơn vị T.Ư giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau Hội nghị này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Công việc này sẽ được bắt đầu tiến hành từ ngày 20.3 đến 12.4.2016, diễn ra trong vòng 21 ngày.

Khối các cơ quan Đảng: Phân bổ 11 đại biểu, giới thiệu 12 ứng viên gồm: (theo thứ tự bảng chữ cái)

1. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư

3. Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư

4. Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận T.Ư

5. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng T.Ư Đảng

6. Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư

7. Ông Thào Xuân Sùng, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư

8. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân

9. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư

10. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư

11. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng

12. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng

Khối Chủ tịch nước, cơ quan tư pháp: Phân bổ 5 đại biểu, giới thiệu 5, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

2. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

3. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng

4. Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư

5. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Khối Chính Phủ: Phân bổ 18 đại biểu, giới thiệu 17 ứng cử

1. Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương

2. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

3. Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

4. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

5. Ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT

6. Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan T.Ư

7. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư

9. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

10. Ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư

11. Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

12. Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Trương Quang Nghĩa, Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư

14. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

15. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ

16. Ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

17. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Khối Quốc hội: Phân bổ 114 đại biểu, giới thiệu 113 người.

Khối Quân đội: Phân bổ 15 đại biểu, giới thiệu 15 ứng cử.

1. Ông Nguyễn Trọng Bình, đại tá, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân

2. Ông Lê Chiêm, trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Ông Sùng Thìn Cò, thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 2

4. Ông Lâm Quang Đại, thiếu tướng, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không không quân

5. Ông Bùi Đức Hạnh, thiếu tướng, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng

6. Ông Nguyễn Minh Hoàng, thiếu tướng, Phó chính ủy Quân khu 7

7. Ông Nguyễn Sĩ Hội, thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 4

8. Ông Nguyễn Hải Hưng, thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 3

9. Ông Nguyễn Văn Khánh, thiếu tướng, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự T.Ư

10. Ông Trần Việt Khoa, thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

11. Ông Ngô Xuân Lịch, đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN

12. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN

13. Ông Phạm Thành Tâm, thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 9

14. Ông Dương Văn Thông, thiếu tướng, Phó chính ủy Quân khu 1

15. Ông Nguyễn Bình Tiến, thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 5

Khối Công an: Phân bổ 3 đại biểu, giới thiệu 3 người gồm: 

1. Ông Tô Lâm, thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

3. Ông Bùi Mậu Quân, thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an

2. Ông Lê Quý Vương, thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Kiểm toán Nhà nước: Phân bổ 1 đại biểu, giới thiệu 1 người: Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Khối MTTQ và đoàn thể: Phân bổ 31 đại biểu, giới thiệu 31 ứng cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.