Ăn cua độc mặt quỷ, 3 công nhân suýt chết

08/05/2015 17:48 GMT+7

(TNO) Nhờ được cứu chữa kịp thời nên đến chiều 8.5, sức khỏe của 3 công nhân quê tỉnh Nghệ An đã hồi phục. Trước đó, 3 công nhân này ăn cua mặt quỷ có độc tố cao, dẫn đến ngộ độc.

(TNO) Nhờ được cứu chữa kịp thời nên đến chiều 8.5, sức khỏe của 3 công nhân quê tỉnh Nghệ An đã hồi phục. Trước đó, 3 công nhân này ăn cua mặt quỷ có độc tố cao, dẫn đến ngộ độc.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Khôi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: Hiển CừBệnh nhân Nguyễn Văn Khôi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: Hiển Cừ
Tối 7.5, một nhóm công nhân đang thi công vũng neo trú tàu thuyền trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) kéo nhau ra rạn san hô ven đảo bắt được 10 con cua to gần bằng bàn tay, có lông xù xì, mang về ăn.
Đến rạng sáng 8.5, 3 công nhân có triệu chứng tê lưỡi và chân tay, khó thở nên được đưa đến Trung tâm y tế quân dân y kết hợp Lý Sơn cấp cứu. Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Khôi do bị ngộ độc nặng phải chuyển vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
Theo nhận định của các bác sĩ Trung tâm y tế quân dân y kết hợp Lý Sơn, các công nhân trên lần đầu tiên ra đảo Lý Sơn nên không phân biệt được cua có độc và không độc. Vì thế, họ đã bắt cua mặt quỷ có độc tố cao về ăn nên dẫn đến ngộ độc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.