An Giang: Bắt, xử phạt 10 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

08/07/2020 15:30 GMT+7

Lợi dụng đêm tối, trời mưa, nhiều người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Sáng 8.7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang thông tin trong đêm 7.7, lực lượng biên phòng của đơn vị phát hiện, bắt giữ nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Hội kiểm tra vật dụng của những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo quy định 

Ảnh Biên phòng An Giang

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 45 ngày 7.7, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Phú Hội chủ trì, phối hợp với công an địa phương tuần tra, kiểm soát lưu động trên Tỉnh lộ 957. Khi đến đoạn qua ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, H.An Phú thì phát hiện ô tô 7 BS 67A - 078.35 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.
6 người trên xe, gồm: Trần Hồng Công (34 tuổi), Đào Quốc Vũ (30 tuổi), Chung Kỳ Long (27 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Thùy Vân (28 tuổi, ngụ An Giang), Bùi Minh Dương (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Lê Thị Diễm Thúy (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) khai nhận từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Đồn Biên phòng Phú Hội đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người với mức phạt mỗi người 4 triệu đồng. Sau đó, bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.An Phú (An Giang) đưa đi cách ly theo quy định.
Những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp bắt giữ

Ảnh Biên phòng An Giang

Vào khoảng 20 giờ 25 cùng ngày, Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, gồm: Sok Heang (34 tuổi, ngụ Campuchia), Nguyễn Thị Minh Oanh (27 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Dương Thị Giang (26 tuổi, ngụ Bắc Giang), Nguyễn Như Thái (23 tuổi, ngụ Hà Nội) và Võ Hải Phong (38 tuổi, ngụ TP.HCM).
Đồn Biên phòng Phú Hữu lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính mức phạt 4 triệu đồng/người đối với Sok Heang, Oanh, Giang, Thái. Riêng, Võ Hải Phong chưa chịu thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Việt Nam nên lực lượng tiếp tục đấu tranh để xử lý theo quy định pháp luật.
Đồn Biên phòng Phú Hữu đã tổ chức đẩy đuổi đối Sok Heang về Campuchia và bàn giao Oanh, Giang, Thái cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.An Phú đưa đi cách ly theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.