An Giang: Người đàn ông bế con 3 tuổi đang sốt nhập cảnh trái phép từ Campuchia

15/05/2021 10:00 GMT+7

Người đàn ông ẵm trên tay em bé khoảng 3 tuổi đang sốt, được phát hiện tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, nghi nhập cảnh trái phép từ Campuchia .

Sáng ngày 15.5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khen thưởng 2 người dân kịp thời tố giác 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia để lực lượng công an xử lý.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao giấy khen cho anh Nguyễn Phước Huyền (39 tuổi) và anh Nguyễn Chí Linh (36 tuổi, cùng ngụ P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), kèm theo giấy khen là tiền thưởng 2 triệu đồng/người.
Việc làm của hai anh giúp kịp thời phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen cho anh Nguyễn Phước Huyền và Nguyễn Chí Linh

Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13.5, anh Huyền và anh Linh phát hiện tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc có 1 người đàn ông ẵm trên tay em bé khoảng 3 tuổi đang sốt, nghi từ biên giới Campuchia về Việt Nam.
Hai anh Huyền và Linh đã báo cho tổ kiểm soát chống buôn lậu của tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc nắm sự việc.
Tổ công tác đã phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và công an địa phương tiến hành kiểm tra, bắt giữ người đàn ông trên. Qua làm việc, người đàn ông tên P.V.H (30 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) khai nhận bế con trai đi từ Campuchia đến khu vực biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã đưa 2 cha con ông H. về Trung tâm y tế phường Vĩnh Nguơn để kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Qua xét nghiệm nhanh, kết quả 2 cha con nhập cảnh trái phép từ Campuchia đều âm tính với Covid-19. Hiện 2 cha con ông H. được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.