An Giang: 'Nữ quái' 36 tuổi tổ chức điểm lắc tài xỉu dưới lùm tre

12/05/2021 21:21 GMT+7

Một phụ nữ 36 tuổi tại H.Châu Thành, tỉnh An Giang đã tổ chức điểm lắc tài xỉu cho nhiều con bạc tham gia. Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá điểm cờ bạc này.

Chiều ngày 12.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền trên địa bàn xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành. Sòng tài xỉu này do một phụ nữ 36 tuổi đứng ra tổ chức.

Nguyễn Thị Thùy Dung (Ni) tổ chức điểm lắc tài xỉu cho các đối tượng tham gia và bị công an bắt giữ

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẦP

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 11.5, trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống dưới lùm tre thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào bắt quả tang 12 người liên quan.
Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: 7 điện thoại, 12 xe mô tô các loại, gần 25 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, trong người các con bạc, cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc lắc tài xỉu.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tụ điểm lắc tài xỉu trên do Nguyễn Thị Thuỳ Dung (thường gọi là Ni, 36 tuổi, trú tại địa phương đứng ra tổ chức.
Hiện, vụ bắt điểm lắc tài xỉu nêu trên được bàn giao Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.