Án mạng do ghen tuông, chém chết tình địch rồi treo cổ tự tử

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/05/2019 16:43 GMT+7

Án mạng xảy ra khi Long lấy điện thoại của vợ nhắn tin cho Cường nói “Long không có ở nhà”. Khi Cường đến nhà Long, bị Long chém chết tại chỗ. Sau đó, Long ra cây điều gần nhà treo cổ tự tử.

Ngày 3.5, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng (H.Đồng Phú). Vụ án mạng khiến hai người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Long (32 tuổi, ngụ ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng) và Vũ Văn Cường (30 tuổi, ngụ P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước) là bạn bè, hay đi chơi chung với nhau.
Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn vì Long cho rằng Cường có quan hệ không lành mạnh với vợ mình.
Chiều ngày 2.5, Long đi làm rẫy về thì phát hiện Cường và vợ mình đang ôm nhau trong bếp. Long liền cầm gậy rượt đuổi đánh Cường nhưng anh này nhanh chân chạy thoát.
Án mạng do ghen tuông, 2 người đàn ông tử vong1
Cây điều nơi Long treo cổ tự tử sau khi gây án
Sau đó, 2 vợ chồng có xảy ra cãi vã. Vợ của Long đòi ly dị, gom đồ đạc bỏ đi nhưng Long bắt nhốt lại trong phòng.
Sau đó, Long lấy điện thoại, giả danh vợ nhắn tin cho Cường nói: “Long đã về Vũng Tàu thăm con rồi”. Nhận được tin nhắn, khoảng 23 giờ 5 phút tối cùng ngày, Cường chạy xe máy vào nhà Long để gặp nhân tình.
Tuy nhiên, khi vừa vào tới trước cửa nhà, anh này bất ngờ bị Long từ trong bóng tối cầm dao rựa lao ra chém nhiều nhát vào người, cổ khiến Cường gục chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Long đi đến cây điều cách nhà khoảng 20 m rồi tự treo cổ tự tử. Khi gia đình phát hiện và báo cho xóm làng qua cứu nhưng Long đã tử vong.
Vụ án mạng đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.