Án mạng ở Long An: Đâm nhân viên cây xăng vì không cho nợ tiền đổ xăng

15/07/2019 09:37 GMT+7

Bị nhân viên cây xăng từ chối cho nợ tiền đổ 2 lít xăng, nghi phạm rút dao đâm nạn nhân tử vong. Vụ án mạng xảy ra ở H.Đức Hòa, Long An

Sáng 15.7, Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Giao Ước (23 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân là anh Phạm Minh Duy (28 tuổi, quê H.Thạnh Trị, Sóc Trăng), nhân viên cây xăng Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 14.7, Ước điều khiển xe máy đến cây xăng Đồng Nai trên tỉnh lộ 825, thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, kêu anh Duy đổ 2 lít xăng.
Đổ xong, Ước nói không còn tiền, nợ lại, vài ngày sau sẽ ghé trả. Anh Duy từ chối với lý do mới xin việc vào làm ở cây xăng, chưa biết ai, cũng không có tiền bù vào khi giao ca lại cho nhân viên khác.
Nghe vậy, Ước chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua con dao và quay lại cây xăng “nói chuyện” với anh Duy, rồi bất ngờ đâm vào đùi của anh Duy. Do vết đâm trúng động mạch chủ, mất nhiều máu, nên nạn nhân tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi xảy ra án mạng, Ước bỏ chạy nhưng bị người dân kịp thời bắt giữ giao công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.