Anh Lê Quốc Phong: Tây Ninh cần đưa phong trào thi đua yêu nước vào chiều sâu

Giang Phương
Giang Phương
18/08/2020 16:02 GMT+7

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ 5, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Tây Ninh chú trọng đưa phong trào đi vào chiều sâu.

Ngày 18.8, anh Lê Quốc Phong đã chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2020.
Trong 5 năm qua, Tây Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, giúp xây dựng nông thôn mới, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống người dân khu vực nông thôn.
Năm 2019 có 42/80 xã tại Tây Ninh đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến năm 2020 có 53/83 xã đạt chuẩn (trong đó có 18 xã biên giới).
Tại đại hội, 11 tập thể và cá nhân vinh dự nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước; 20 tập thể và cá nhân nhận cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ và 17 tập thể, cá nhân nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh.
Theo anh Lê Quốc Phong, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Tây Ninh đã thực sự động viên, thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ…; đồng thời, cũng tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Anh Lê Quốc Phong đề nghị Tây Ninh chú trọng đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu nhằm làm cho phong trào thực sự là đầu tàu, là động lực mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung.
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên một số tỉnh, thành trên cả nước, Tây Ninh là tỉnh giáp biên giới nên phải cần hết sức cẩn trọng trong việc ngăn chặn lây nhiễm dịch Covid-19 từ người nhập cảnh trái phép”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.