Anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn

15/01/2021 14:44 GMT+7

Hội nghị triển khai công tác cán bộ của Đảng bộ T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chuẩn y anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 15.1, Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ, với sự tham dự của ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; ông Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; anh Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.
Về phía Đảng bộ T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư và các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn; Bí thư và Phó bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ T.Ư Đoàn ở Hà Nội.
Hội nghị đã công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Theo đó, anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông  Huỳnh Tuấn Việt trao quyết định và chúc mừng anh Nguyễn Anh Tuấn

Ảnh Thanh Nga

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Huỳnh Tấn Việt cho biết, trước đó, anh Lê Quốc Phong, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã nhận nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư thống nhất chuẩn y anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn và tin tưởng anh Tuấn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sẽ nâng cao chất lượng đảng viên 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết luôn ý thức rất đầy đủ rằng đối với cơ quan T.Ư Đoàn thì công tác xây dựng Đảng hết sức quan trọng, làm sao để nâng cao chất lượng đảng viên.
“Đảng viên ở cơ quan đầu não của Đoàn thì phải là những người tốt nhất, bản lĩnh chính trị phải vững vàng, phương pháp công tác, kỹ năng công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải tốt, thì mới làm đầu tầu để lôi kéo và thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển được. Thế nên, nhiều đồng chí Bí thư thứ nhất các thời kỳ kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đều rất ý thức về việc này và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”, anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Ảnh Thanh Nga

Anh Tuấn cũng cho rằng, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong điều hành cơ quan cũng là một việc hết sức quan trọng. Anh Tuấn hứa sẽ thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ, đặc biệt là thực hiện nghiêm, đầy đủ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và quy chế phối hợp giữa Đảng ủy T.Ư Đoàn với Ban bí thư T.Ư Đoàn để “rõ vai, đúng bài” và đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, từng tổ chức, từng nhiệm vụ, từng công việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.