Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8 ở Hoàng Sa, sẽ mạnh lên thành bão

11/06/2021 17:42 GMT+7

Chiều nay, 11.6, vùng áp thấp trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới , có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay, 11.6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 113,1 độ kinh đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8. Vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 107,5 đến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 4 giờ ngày 13.6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc và 106,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển Bắc bộ, bắc Trung bộ. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, từ chiều 12.6, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động mạnh.
Trên đất liền, từ chiều 12.6, do ảnh hưởng của rìa phía tây áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra giông, lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.