Dự báo thời tiết 22.12.2020: Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

22/12/2020 06:02 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12.2020, bão số 14 (bão Krovanh) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ và Nam bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 1 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bãi Huyền Trân (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70 m tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Bão số 14 thành áp thấp nhiệt đới, sẽ vào vùng biển từ Sóc Trăng đến Cà Mau

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 1 giờ ngày 23.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bãi Huyền Trân khoảng 180 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.
Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 106,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6 m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới ở cấp 3.

Sa Pa rét hại, sương muối dày đặc trên đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương

Mưa lớn diện rộng ở Trung bộ và Nam bộ

Hiện nay (22.12), rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới có trục ở khoảng 7 - 10 độ Vĩ Bắc.
Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 23.12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; Các tỉnh Nam bộ từ chiều nay (22.12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/đợt, có nơi trên 100 mm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (22.12), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm; rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 - 10 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 14).
Dự báo, ngày hôm nay (22.12) vùng biển ngoài khơi Trung bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 3 - 5 m; đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6 m.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới phân tích trên nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa giông. Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4 - 6 m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1, riêng vùng biển phía Tây khu vực giữa và nam Biển Đông cấp 3.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15oC, vùng núi cao có nơi dưới 8oC; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC, có nơi trên 19oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, vùng núi 10 - 13oC, vùng núi cao có nơi dưới 8oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC, có nơi trên 20oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 17 - 20oC, phía nam 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 21 - 24oC; phía nam 25 - 28oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, có nơi trên 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.