Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5

11/09/2018 10:57 GMT+7

Sau khi đi vào vùng biển đông bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5, tên quốc tế là bão Barijat.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết lúc 7 giờ sáng nay 11.9, tâm bão số 5 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 850 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 12.9, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 440 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (tức là 60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh.
Trong đó, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên là từ phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 112,5 độ kinh đông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão ở trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.