Bác kháng cáo kêu oan vụ mua bán trẻ sơ sinh

22/04/2015 07:27 GMT+7

Ngày 21.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo kêu oan, y án 14 năm tù đối với Tưởng Đình Thương (36 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), Ngô Thị Lan (45 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 16 năm tù, cùng về tội mua bán trẻ em. Liên quan đến vụ án, 3 đồng phạm khác nhận từ 6 đến 12 năm tù nhưng không kháng cáo.

Ngày 21.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo kêu oan, y án 14 năm tù đối với Tưởng Đình Thương (36 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), Ngô Thị Lan (45 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 16 năm tù, cùng về tội mua bán trẻ em. Liên quan đến vụ án, 3 đồng phạm khác nhận từ 6 đến 12 năm tù nhưng không kháng cáo.
Bản án sơ thẩm xác định, hai bị cáo Thương và Lan cầm đầu đường dây mua bán trẻ em tại TP.HCM. Từ tháng 10.2013 - 2.2014, đường dây của Thương đến các bệnh viện phụ sản tìm trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn, sinh con ngoài ý muốn đề nghị mua lại để bán cho những người có nhu cầu nhận con nuôi. Thương lập hẳn một trang web để giao dịch. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận đã thực hiện 3 vụ mua bán 3 trẻ, thu lợi hơn 30 triệu đồng.
Tại tòa, các bị cáo cho rằng mình không có mục đích vụ lợi mà chỉ giúp đỡ những người cần cho con và nhận nuôi con. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã gây ra nỗi đau cho người bị hại và những đứa trẻ vô tội nên cần xử nghiêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.