Bạc Liêu: Tụ tập uống cà phê lúc giãn cách, 4 người bị phạt tổng cộng 60 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/08/2021 18:25 GMT+7

Chủ quán cà phê và 3 người khách ở Bạc Liêu bị xử phạt tổng số tiền 60 triệu đồng, do tụ tập uống cà phê khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 11.8, UBND P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) triển khai các quyết định của Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu về xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ quán cà phê và 3 người khách do có hành vi tập trung đông người vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19; mỗi người bị phạt 15 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 3.8, tổ tuần tra liên ngành của UBND P.7 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phát hiện quán cà phê Sông Hậu 9 (đường Trần Phú, khóm 1, P.7, TP.Bạc Liêu), do bà N.T.T. (40 tuổi) làm chủ đang mở cửa cho 3 khách uống nước tại quán, gồm: N.H.K. (24 tuổi, xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), T.C.H. (24 tuổi, xã Phú Hưng, H.Phú Tân, An Giang) và T.V.G. (35 tuổi, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu).

Khách uống cà phê tại quán cà phê Sông Hậu 9 bị lập biên bản

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

 Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc mở quán cà phê, tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội; xử phạt tổng số tiền 60 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.