Bắc Ninh: Bắt hai nữ nhân viên công ty vàng bạc trộm cắp 82 cây vàng

Trần Cường
Trần Cường
30/01/2021 17:19 GMT+7

Lợi dụng sơ hở của công ty, 2 nữ nhân viên đã câu kết, trộm cắp 82 cây vàng rồi xóa dấu vết.

Chiều 30.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vị này đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mỹ Linh (21 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (33 tuổi, cả 2 cùng trú P.Thị Cầu, TP.Bắc Ninh) để là rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 28.1, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo từ Công ty vàng bạc đá quý Sơn Hà (P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh) về việc đơn vị này bị thiếu hụt nhiều mặt hàng đã chế tác từ vàng 9999, nghi bị trộm cắp.
Vào cuộc điều tra, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Linh là nhân viên bán hàng tại quầy vàng 9999 của Công ty Sơn Hà nên biết tài khoản, mật khẩu cấp quản lý tất cả các tài sản liên quan đến việc kinh doanh. Lợi dụng những sơ hở của công ty, Linh đã trộm các mặt hàng rồi đăng nhập vào hệ thống xóa, sửa dữ liệu, số lượng những sản phẩm đã trộm cắp.
Với thủ đọan này, từ tháng 4.2020 đến tháng 12.2020, Linh đã trộm cắp khoảng 78 cây vàng.
Thấy dễ dàng, tháng 12.2020, Linh rủ Huyền (cũng là nhân viên quầy vàng 9999) tham gia trộm cắp. Linh giao Huyền trộm nhẫn vàng, sau đó báo lại số lượng từng loại để Linh xóa, sửa dữ liệu trên tài khoản quản lý.
Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ tháng 12.2020 đến tháng 1.2021, Linh và Huyền đã trộm thêm khoảng 4 cây vàng.
Khám xét nơi ở của 2 bị can, lực lượng chức năng thu giữ hơn 19 cây vàng và hơn 2,7 tỉ tiền mặt.
PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, lập hồ sơ để xử lý Linh và Huyền theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.