Bắc Ninh xác định hơn 1.000 F1, F2 liên quan công nhân Samsung nhiễm Covid-19

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
15/04/2020 21:36 GMT+7

Đến cuối chiều nay, 15.4, Bắc Ninh tiếp tục rà soát và xác định 1.017 trường hợp là F1 và F2 của ca bệnh 262 - là nhân viên Công ty Samsung tại Bắc Ninh, thay vì con số 751 trường hợp công bố tối qua.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (Ban Chỉ đạo) cho biết, tính đến 17 giờ chiều nay, 15.4, đã xác định được tổng số 1.017 trường hợp liên quan đến ca bệnh 262 - là công nhân của Công ty Samsung tại Bắc Ninh .
Trong đó, 185 trường hợp là F1 (78 người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh). Ban Chỉ đạo đã cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 8 trường hợp, tại khu cách ly tập trung của tỉnh 99 trường hợp; đang rà soát và cách ly tại các tỉnh 78 trường hợp.
Có 922 trường hợp là F2, trong đó có 435 trường hợp cư dân sinh sống và cư trú trên địa bàn tỉnh. Đã tiến hành cách ly tại tỉnh 399 trường hợp F2, trong đó cách ly tập trung 41 người,  358 người còn lại cách ly tại nhà và đang rà soát cách ly tại các tỉnh 487 trường hợp.
Ban Chỉ đạo cũng cho biết đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 226 trường hợp (110 F1 và 116 F2). Cuối ngày 14.4 đã có kết quả 93 trường hợp, đều âm tính (50 F1 và 43 F2), số còn lại đang chờ kết quả.

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội hết ngày 22.4

Trong tối nay, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi văn bản hoả tốc về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh đến ngày 22.4.
UBND tỉnh này cho biết, việc quyết định kéo dài thực hiện Chỉ thị số 16 nhằm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra hôm nay, 15.4.
UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai các chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Từ 31.3 - 6.4, bệnh nhân 262 có triệu chứng ho khan, sốt và không điều trị gì. Hàng ngày, bệnh nhân vẫn đi làm bằng xe bus đưa đón của công ty.
Trong quá trình làm việc, bệnh nhân 262 thường xuyên đeo khẩu trang, được kiểm tra thân nhiệt. Tại bộ phận làm việc của bệnh nhân có khoảng 20 người làm việc trên máy tính (mỗi người 1 bàn và cùng dãy), ăn trưa ở một khu vực riêng. Sau thời gian làm việc, bệnh nhân về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình, không tiếp xúc với người khác.
Từ ngày 7.4, bệnh nhân 262 nghỉ và được cách ly tại nhà. Ngày 11.4, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 12.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.