Bác sĩ xài bằng giả mở phòng khám liên tỉnh

05/10/2020 04:57 GMT+7

Sau khi phát hiện, Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển vụ việc sang công an tỉnh để điều tra, xử lý.

Ngày 4.10, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết vừa phát hiện, xử lý vụ việc Giám đốc Công ty TNHH nha khoa Gold Sài Gòn (H.Long Thành) sử dụng bằng bác sĩ răng hàm mặt và chứng chỉ hành nghề giả.

Bằng giả, chứng chỉ hành nghề giả

Cụ thể, qua kiểm tra Phòng khám nha khoa Gold Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH nha khoa Gold Sài Gòn, tại khu Cầu Xéo, TT.Long Thành, H.Long Thành), Đoàn thanh tra Sở Y tế Đồng Nai phối hợp Phòng Y tế H.Long Thành phát hiện ông Đào Thái Xương, nhân viên phòng khám, đang khám cho bệnh nhân nhưng không có chứng chỉ hành nghề. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do Sở Y tế Đồng Nai cấp ngày 30.12.2019.
Làm việc với Thanh tra Sở Y tế vào ngày 10.8, ông Nguyễn Bá Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH nha khoa Gold Sài Gòn) và ông Đỗ Viết Đại (người chịu trách nhiệm chuyên môn, kỹ thuật của phòng khám) thừa nhận ông Đào Thái Xương không có chứng chỉ hành nghề. “Bản thân ông Nguyễn Bá Ngọc có bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề và làm giám đốc phòng khám, nhưng lại thuê người khác đứng tên chuyên môn kỹ thuật, khiến chúng tôi nghi ngờ có thể văn bằng, chứng chỉ này là giả nên tạm giữ để xác minh làm rõ”, đại diện Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai cho biết.
Ngày 12.8, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Bá Ngọc về vấn đề bằng cấp thì ông này thừa nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ răng hàm mặt do Trường đại học Y Dược TP.HCM cấp ngày 22.10.2011 và Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh số 003683/HCM-CCHN do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 10.9.2014 đều là giả.
Với vi phạm sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế Đồng Nai đã xử phạt hành chính Phòng khám nha khoa Gold Sài Gòn 50 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 4 tháng 15 ngày. Đối với hành vi sử dụng bằng cấp giả của ông Nguyễn Bá Ngọc, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nữ bác sĩ 'dỏm' dùng bằng giả làm việc trong ngành y suốt 10 năm trời

Rà soát toàn quốc

Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai, ông Nguyễn Bá Ngọc còn mở Phòng khám nha khoa Sài Gòn - Lộc Thắng tại H.Bảo Lâm (Lâm Đồng). “Hiện Sở cũng đã gửi thông báo đến Sở Y tế Lâm Đồng để kiểm tra xử lý, bên cạnh đó còn thông báo vụ việc đến 63 tỉnh, thành trên toàn quốc để rà soát”, ông Vũ cho hay.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết đã đi kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt hành chính phòng khám của ông Nguyễn Bá Ngọc 50 triệu đồng; đồng thời đóng cửa Phòng khám nha khoa Sài Gòn - Lộc Thắng.
Vào đầu năm 2020, cũng qua rà soát, Sở Y tế Đồng Nai phát hiện và xử lý 2 trường hợp bác sĩ sử dụng bằng giả. Đó là bà Đinh Kim Loan (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) sử dụng bằng giả dược sĩ của Học viện Quân y và bằng bác sĩ y khoa của Trường đại học Y Dược TP.HCM; bà Trần Xuân Ngọc (42 tuổi, ngụ TP.HCM) sử dụng bằng giả y đa khoa của Trường đại học Y Dược TP.HCM.
Sau khi phát hiện bà Loan và bà Ngọc sử dụng bằng giả, Sở Y tế Đồng Nai đã tịch thu, đồng thời chuyển hồ sơ qua Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Nai) tiếp tục điều tra xử lý. Đối với bà Loan, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển cho Công an TP.Biên Hòa thụ lý, hiện chưa có kết quả. Đối với bà Ngọc, do bà này hộ khẩu ở TP.HCM nên Sở Y tế Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.
Lê Lâm

Cận cảnh lượng lớn bằng cấp, sổ hồng, biển số xe... giả vừa bị công an thu giữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.