Băng nhóm Đường 'Nhuệ' chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng của các cơ sở hỏa táng

Lê Tân
Lê Tân
01/07/2021 07:30 GMT+7

Cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình nêu, từ cuối năm 2017 đến tháng 4.2020, Đường 'Nhuệ' núp bóng Công ty TNHH Dương Đường, dùng nhiều biện pháp chiếm đoạt tiền của chủ các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng, tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

Viện KSND tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng truy tố băng nhóm do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ', 50 tuổi, ở số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cầm đầu ra tòa.
Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường) và con nuôi là Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, 26 tuổi), Ninh Đức Lợi (47 tuổi), Phạm Văn Úy (32 tuổi), Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi), Quách Việt Cường (47 tuổi), cùng trú tại Thái Bình, bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình nêu, từ cuối năm 2017 đến tháng 4.2020, Đường “Nhuệ” núp bóng Công ty TNHH Dương Đường (do Dương làm giám đốc), tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, chủ mưu, cầm đầu băng nhóm trên, dùng nhiều biện pháp chiếm đoạt của 25 bị hại là chủ các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng, tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.