Băng nhóm ma túy 'luôn thủ súng, mìn tự chế' bị Công an TP.HCM triệt phá

Công Nguyên
Công Nguyên
11/05/2020 19:47 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Băng nhóm này luôn mang theo súng, mìn tự chế để chống trả nếu bị phát hiện.

Ngày 11.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một băng nhóm mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Công an thu giữ 6 kg ma túy đá, gần 900 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 trái mìn tự chế.
Công an cũng bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Hữu Phong (38 tuổi, quê TP.Hà Nội), Nguyễn Minh Chí (33 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, quê Bình Thuận).
Nguyễn Hữu Phong được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây buôn ma túy. Các nghi phạm trong đường dây này đều nghiện ma túy, có tiền án tiền sự, rất manh động, luôn mang theo người súng, mìn tự chế.
Qua giám sát địa bàn, Đội 6 (Phòng PC04) phát hiện đường dây mua ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ nên đã phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá.
Cơ quan công an xác định Phong từ Hà Nội vào TP.HCM thuê căn nhà trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) để ở, cất giấu ma túy. Ma túy được Phong mua từ các đầu nậu tại Campuchia, bí mật mang về TP.HCM rồi bán lại cho nhóm Chí, Bình, Tuấn để kiếm lời.
3 nghi phạm Chí, Bình, Tuấn thuê căn hộ tại chung cư trên đường Song hành xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, Q.9) để trú ngụ và buôn bán ma tuý.  
Trưa 22.4, Chí điều khiển xe ô tô chở Tuấn, Cường đến nhà Phong trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) nhận ma túy. Sau đó, khi đang lưu thông trên đường Cộng Hòa thì Chí, Tuấn, Cường bị các trinh sát bắt giữ; thu giữ trên ô tô: 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 trái mìn tự chế và 3 kg ma túy. Tiếp đó, công an bắt giữ Phong, khám xét nhà nghi phạm này thu giữ thêm 3 kg ma túy, 898 viên thuốc lắc
Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra băng nhóm ma túy xuyên quốc gia này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.