Bao chiếm hàng chục héc ta đất lâm nghiệp để nuôi tôm, cá

07/07/2017 08:46 GMT+7

Ngày 6.7, UBND P.12, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã báo cáo thành phố về việc một số người bao chiếm đất lâm nghiệp để nuôi trồng thủy sản khiến cây rừng chết hàng loạt.

Khu đất bị lấn chiếm có diện tích gần 40 ha, nằm trong dự án khu du lịch nghỉ mát giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis.
Theo UBND P.12, quá trình kiểm tra hiện trạng tại khu vực Trại Nhái và khu vực gần bãi biển đã phát hiện nhiều người dùng máy cuốc trên sà lan múc đất đắp bờ làm đùng (ao) nuôi tôm, cá, khiến dòng chảy bị ảnh hưởng, các loại cây rừng chết hàng loạt.
Theo thống kê của UBND P.12, hiện nay hơn 70% cây rừng trong khu vực đất lấn chiếm bị chết khô.
Trả lời Thanh Niên ngày 6.7, một lãnh đạo UBND P.12 cho biết nhóm người trên sử dụng sà lan làm vào ban đêm và ngày nghỉ. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, họ đưa sà lan ra giữa sông nên không thể lập biên bản xử lý. Dự án khu du lịch trên hiện mới bồi thường hơn 30 ha.
Một cán bộ đô thị P.12 cho biết đang phối hợp lên phương án cưỡng chế, phá bỏ các bờ đùng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.