Bão Kalmaegi mạnh và nhanh khi vào biển Đông

15/09/2014 02:00 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 13 giờ ngày 14.9, tâm bão Kalmaegi ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh cấp 12 (từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 13 giờ ngày 14.9, tâm bão Kalmaegi ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh cấp 12 (từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn có khả năng mạnh thêm.

 Bão Kalmaegi mạnh và nhanh khi vào biển Đông
Bản đồ dự báo hướng di chuyển của bão Kalmaegi - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Như vậy, đêm 14.9, vùng tâm bão đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông. Đến 13 giờ ngày 15.9, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 13 (từ 134 - 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16.9, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 13, cấp 14 (từ 134 - 166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 14.9, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào biển Đông, diễn biến phức tạp, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.

Trước diễn biến bất thường của bão Kalmaegi, chiều cùng ngày ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư chủ trì cuộc họp khẩn bàn phương án ứng phó ngay từ khi cơn bão này đi vào biển Đông. Ngay sau cuộc họp, ông Cao Đức Phát đã ký công điện khẩn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành, yêu cầu sẵn sàng các biện pháp ứng phó bão. Theo đó, vùng biển nguy hiểm được xác định trong 24 giờ tới là khu vực phía bắc vĩ tuyến 16 và phía đông kinh tuyến 112, sau đó sẽ là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 17 bao gồm cả vịnh Bắc bộ.

Phan Hậu - M.Vọng

 >> Bão Kalmaegi giật cấp 15 tiến nhanh về hướng vịnh Bắc bộ
>> Bão Kalmaegi gây gió mạnh cấp 11 - 12 ở vịnh Bắc bộ
>> Bão Kalmaegi tăng sức mạnh khi vào biển Đông
>> Sẵn sàng sơ tán dân ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.