Bắt 1 người Hàn Quốc lừa đảo đi du học

28/05/2015 06:38 GMT+7

Ngày 27.5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khám xét, bắt khẩn cấp đối với Kim Young-hwan (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại khu đô thị Kim Văn, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 27.5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khám xét, bắt khẩn cấp đối với Kim Young-hwan (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại khu đô thị Kim Văn, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Trước đó, cơ quan công an nhận được một số đơn từ của các bị hại ở H.Thanh Trì và Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội tố cáo việc bị bà Hoàng Thị Cúc, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại - phát triển Hoàng Kim (có trụ sở tại Q.Hoàng Mai) cùng chồng là Kim Young-hwan lừa đảo thông qua việc tổ chức cho người VN sang Hàn Quốc dưới hình thức đi du học, thu hàng trăm nghìn USD nhưng sau khi nhận tiền không thực hiện như đã cam kết.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định đầu năm 2014 Kim Young-hwan cùng vợ thành lập công ty nói trên. Từ giữa năm 2014 đến khi bị phát hiện, bà Cúc nhận gần 100 hồ sơ, thu tổng cộng khoảng 300.000 USD của những người có nhu cầu đi Hàn Quốc để lao động chứ không có nhu cầu đi du học, trong đó mỗi người phải nộp từ 2.500 - 3.000 USD. Do bà Cúc đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.