Bắt 2 sinh viên người Lào vận chuyển 15 bánh cần sa

Phạm Đức
Phạm Đức
26/06/2018 08:10 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang 2 nghi phạm mang quốc tịch Lào đi trên xe khách, đang vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp và 15 bánh cần sa từ Lào vào Việt Nam.

[VIDEO] Sinh viên chung vốn "khởi nghiệp" bằng nghề buôn ma túy xuyên biên giới
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối 25.6, tại khu vực Bến xe thành phố Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe khách mang biển số Lào vừa vào khu vực bến xe có biểu hiện nghi vấn nên thực hiện việc kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 hành khách người Lào có mặt trên xe là Phăn Sái Lợt Đala (25 tuổi, trú tại huyện Thakhet, tỉnh Khăm Muộn) và Can Phôn Ma Vông Sy (23 tuổi, trú tại huyện Lạc Xao, tỉnh Bôlykhamxay) đang vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp và 15 bánh cần sa.
Tang vật vụ án Ảnh Tân Kỳ
Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai đã cùng nhau chung tiền mua số ma túy trên tại Lào với giá 555.000 kíp Lào rồi vận chuyển vào Việt Nam bán kiếm lời. Phăn Sái Lợt Đala và Can Phôn Ma Vông Sy đều là sinh viên năm cuối Trường đại học Hà Tĩnh. 
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp các lực lượng có liên quan điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.