Bắt 3 đối tượng chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ

01/12/2016 20:40 GMT+7

Ngày 1.12, Công an H.Chư Pah (Gia Lai) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ.

Khoảng 16 giờ chiều 1.12, Công an H.Chư Pah bắt tạm giam ba đối tượng gồm: Hồ Ngọc Lý (27 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (27 tuổi) cùng trú  tại xã Tân Sơn, TP Pleiku (Gia Lai) và Đinh Tươn (26 tuổi) trú tại xã Chư Jôr, H.Chư Pah (Gia Lai) về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Đối tượng Nguyễn Hải Đăng Ảnh: Trần Hiếu

Như Thanh Niên đã thông tin, trong quá trình kiểm tra, truy quét lâm tặc tại vùng rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ bắc Biển Hồ, Công an H.Chư Pah đã phát hiện 76m3 gỗ bị khai thác trái phép với khối lượng. Toàn bộ số gỗ này được cắt thành lóng dài từ 3-4m, đường kính khoảng từ 30 - 60cm, đang chất đống chờ được chở ra khỏi rừng.

Đối tượng Hồ Ngọc Lý Ảnh: Trần Hiếu

Toàn bộ số gỗ trên bị khai thác trái phép ở tiểu khu 231 với các chủng loại như bằng lăng, gội, dẻ, dầu.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã thuê một số người vào tiểu khu trên khai thác lậu hơn 30m3, nhằm vận chuyển trái phép gỗ ra ngoài bán.

Đối tượng Đinh Tươn Ảnh: Trần Hiếu

Hiện Công an H.Chư Pah đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.