Bắt 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đánh bạc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/06/2020 14:47 GMT+7

3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Ngày 11.6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trước đó, vào 14 giờ ngày 10.6, tại khu vực thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy di chuyển với tốc độ cao từ khu vực biên giới hướng ra quốc lộ 18.
Thấy dấu hiệu khả nghi, Tổ tuần tra biên phòng đã phát tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy, nên lực lượng tuần tra lập tức truy đuổi.
Đến khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, 6 đối tượng chia nhóm lẩn trốn vào rừng sâu. Tổ tuần tra đã bắt giữ 5/6 đối tượng; trong đó có 3 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam; 1 người điều khiển xe máy, quốc tịch Việt Nam, đã chạy thoát.
Tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, 3 người Trung Quốc khai nhận là Ji Ying Ying (30 tuổi, trú tại thị trấn Hán Giang, TP.Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Lin Qiao Ping (32 tuổi, trú tại thị trấn Quan Triều, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến); Shi fu qi (29 tuổi, trú tại khu Hồ Lý, TP.Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến).
Cả 3 đối tượng khai nhận đã vượt sông biên giới Ka Long rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, cả nhóm thuê xe ôm để tìm cách ra quốc lộ 18 và bắt xe khách đến TP.Nha Trang (Khánh Hòa) với mục đích đánh bạc.
Trưa nay, thông tin từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết, cả 3 đối tượng trên đang bị tạm giữ tại đơn vị và được cách ly để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.