Bắt gần 2 tấn chim cút 'bẩn' đang trên đường đi tiêu thụ

Công Nguyên
Công Nguyên
18/10/2018 10:26 GMT+7

Gần 2 tấn chim cút 'bẩn' bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển từ Lâm Đồng về Tiền Giang tiêu thụ.

Lúc 22 giờ 30 ngày 17.10, Đoàn liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm TP.HCM (đoàn số 2) gồm: Chi cục Thú y TP.HCM, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM), Quản lý thị trường TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công (Q.2) thì phát hiện xe tải BS 63C - 033.96 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.
Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe tải này có 36 thùng xốp đựng chim cút ướp đá với tổng trọng lượng 1.800 kg và máy đánh lông, dụng cụ làm thịt chim cút.
Theo tài xế Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi), số chim cút này được mua rồi làm thịt tại một trang trại ở tỉnh Lâm Đồng sau đó ướp đá vận chuyển về Tiền Giang tiêu thụ.
Tất cả số chim cút nói trên đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, xe vận chuyển không đúng quy định.
Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tâm về những hành vi trên. Tài xế cũng tự nguyện xin tiêu hủy gần 2 tấn chim cút "bẩn".
Theo Đoàn kiểm tra, chim cút không được kiểm dịch, giết mổ tự phát, vận chuyển không đúng xe chuyên dụng rất dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên gia cầm. Chim cút không được xử lý đảm bảo vệ sinh khi đến tay người tiêu dùng rất dễ nhiễm khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Xe tải chở thịt chim cút "bẩn" bị phát hiện Ảnh: Công Nguyên
Thịt chim cút đã đổi màu, rỉ dịch Ảnh: Công Nguyên
Tài xế Tâm lần thứ 3 bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý về hành vi vận chuyển thịt chim cút bẩn Ảnh: Công Nguyên
Ngay trong rạng sáng 18.10, Đoàn kiểm tra đã hộ tống, giám sát công tác tiêu hủy gần 2 tấn chim cút nói trên tại bãi rác Đông Thạnh (H.Hóc Môn).
Được biết, tài xế Tâm đã hai lần bị Đoàn số 2 bắt giữ lần về hành vi vận chuyển chim cút bẩn. Cụ thể, ngày 28.11.2017, Đoàn 2 đã bắt giữ 3,3 tấn thịt chim cút bị nhiễm khuẩn của ông Tâm. Ngày 23.3, Đoàn 2 bắt và tiêu hủy hơn 2 tấn chim cút của ông Tâm vận chuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.