Bắt giữ băng trộm chuyên đột nhập nhà dân lúc chạng vạng

30/03/2015 16:54 GMT+7

(TNO) Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Phạm Hoàng Đức (30 tuổi), Bùi Anh Tài (22 tuổi), Ngô Thành Nhật (còn gọi là Trọng, 24 tuổi), Bùi Trương Cao Nguyên (19 tuổi), Nguyễn Minh Thiện (27 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Phạm Hoàng Đức (30 tuổi), Bùi Anh Tài (22 tuổi), Ngô Thành Nhật (còn gọi là Trọng, 24 tuổi), Bùi Trương Cao Nguyên (19 tuổi), Nguyễn Minh Thiện (27 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt băng trộm liên tục đột nhập nhà dân vào lúc chạng vạngCác nghi can đang bị tạm giữ hình sự
Ngoài ra, một nghi can nữ là Nguyễn Thị Tuyết Phương (24 tuổi) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cả 6 nghi can trên đều ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo điều tra ban đầu, Đức là nghi can cầm đầu trong băng trộm này.
Mỗi lần tổ chức đi trộm tài sản, Đức thường chuẩn bị sẵn các dụng cụ là kìm bấm, tuốc nơ vít. Cả băng mua găng tay rồi cùng nhau đi xe máy dạo khắp huyện Tân Thành, TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu tìm nhà nào sơ hởrồi phân chia người canh giới, đột nhập.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định từ trước Tết Nguyên đán 2015 đến ngày bị bắt, nhóm của Đức đã hực hiện hơn 10 vụ đột nhập nhà dân để trộm két sắt, tiền, vàng… với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.
Thời gian gây án của nhóm Đức thường vào buổi chiều tối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.