Bắt giữ nhóm gây ra nhiều vụ trộm xe máy tại TP.HCM

18/07/2020 13:48 GMT+7

Trong lúc trộm xe máy, nhóm này luôn đem theo bình xịt hơi cay để chống trả khi bị truy đuổi.

Ngày 18.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lợi Vĩ Minh (25 tuổi) và Võ Thị Tuyết Em (18 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Đồng thời tạm giữ Lăng Văn Hiếu (26 tuổi, cả ba cùng ngụ Q.8, TP.HCM) để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Cả 3 đều nghiện ma túy, trong đó, Lợi Vĩ Minh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Lăng Văn Hiếu có 2 tiền sự cai nghiện ma túy.
Theo điều tra, sáng 8.7, tổ trinh sát thuộc Đội 4 PC02 đang tuần tra thì phát hiện Lăng Văn Hiếu và Lợi Vĩ Minh đang đi 2 xe máy tới trước cửa siêu thị trên đường 3/2 (P.15, Q.11) nên tiếp cận kiểm tra hành chính.
Thấy vậy, Minh vứt xe bỏ chạy, riêng Hiếu không kịp tẩu thoát nên bị công an bắt giữ. Công an cũng xác định 2 xe máy này đều mang biển số giả và số khung xe trùng khớp với tin trình báo mất trộm xe máy của 2 nạn nhân tại Q.8, H.Bình Chánh trước đó.
Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và khai cùng Minh và Võ Thị Tuyết Em thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP.HCM. Từ lời khai, tối 9.7, trinh sát bắt giữ Minh và Tuyết Em ở 1 tiệm cầm đồ thuộc xã Bình Hưng (H.Bình Chánh).
Cả nhóm khai nhận do thiếu tiền tiêu sài và sử dụng ma túy nên Minh cùng một số nghi can khác rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khu vực “săn mồi” là các nhà dân trên địa bàn Q.1, Q.5, Q.8, H.Bình Chánh…
Đề phòng bị truy đuổi, nhóm này cũng trang bị thêm bình xịt hơi cay mỗi khi thực hiện phi vụ, số tiền trộm cắp được sẽ bán để cả nhóm mua ma túy sử dụng.

Gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại TP.HCM

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 8.7, Minh cùng Võ Thị Tuyết Em chở nhau đi “săn mồi” thì phát hiện một xe máy hiệu Winner để trước cửa phòng trọ tại QL1 nên lấy trộm rồi tẩu thoát.
Minh điều khiển xe máy trộm được chạy về thuê khách sạn tại Q.8, thay biển số giả rồi rủ Hiếu đem đi bán và hứa trả công 500.000 đồng. Khi cả 2 đến trước siêu thị Q.11 thì Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ, Minh nhanh chân tẩu thoát.
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 26.6, Minh cùng một người tên Trung (chưa rõ lai lịch) chở nhau đi “săn mồi”. Khi đến nhà trọ ở H.Bình Chánh, cả 2 trộm xe máy hiệu Luvias rồi thay biển số giả để làm phương tiện trộm cắp.
Ngoài những vụ trộm cắp trên, Minh còn khai cùng đồng bọn thực hiện thêm 10 vụ khác ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.