Bắt giữ 'nữ quái' nghiện ngập chuyên thuê phòng để trộm của du khách ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/12/2019 10:57 GMT+7

Đã có tiền án trộm cắp, nhiều lần bị xử lý hành chính về sử dụng trái phép ma túy, nhưng 'nữ quái' Lê Thị Thủy Tiên vẫn lập mưu thuê phòng các khách sạn để tìm cơ hội trộm cắp của du khách.

Ngày 11.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự "nữ quái" Lê Thị Thủy Tiên (25 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để làm rõ các vụ trộm của du khách ở các khách sạn vịnh Đà Nẵng.
Trước đó, chiều 6.12, khách sạn Khánh Nhi 1 (703 Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) ở vịnh Đà Nẵng đón đoàn khách của tỉnh Bình Định hơn 20 người.
Trong đó, các du khách Lê Tấn Vinh (31 tuổi, ngụ Phú Yên), Nguyễn Thân Trường (26 tuổi) và Phan Văn Phú (28 tuổi, cùng ngụ Bình Định) ở cùng phòng 202.
Cả 3 đi ngủ nhưng không chốt cửa, sáng 7.12 thức dậy phát hiện mất 3 điện thoại trị giá hơn 20 triệu đồng.
Trích xuất camera và sàng lọc khách ra vào khách sạn, lực lượng công an phát hiện Tiên với nhiều dấu hiệu nghi vấn như thuê phòng ở đối diện nạn nhân, Tiên cũng là “người quen” của công an khi đã từng một lần trộm bất thành tại khách sạn khác.
Gần đây nhất, ngày 29.11, Tiên cùng Nguyễn Lương Phú (19 tuổi) và Hà Đức Phú (25 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) “đập đá” tại một khách sạn vịnh Đà Nẵng, đã bị công an bắt quả tang, xử phạt hành chính.
"Nữ quái" này cũng đã từng bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 1 năm tù treo về hành vi trộm cắp, bị Công an P.Hòa Minh xử phạt hành vi sử dụng trái phép ma túy.
Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng công an ập vào nhà Tiên tại P.Hòa Minh, phát hiện đủ 3 điện thoại của khách bị trộm, cùng 15 gói ma túy đá.
Qua đấu tranh, "nữ quái" nghiện ngập này khai nhận chuyên thuê phòng các khách sạn ở vịnh Đà Nẵng, chờ du khách sơ hở để đột nhập vào phòng trộm cắp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.