Bắt nghi phạm dùng dây thừng siết cổ tài xế để cướp tài sản

15/12/2019 19:08 GMT+7

Khi xe ô tô chạy gần đến địa điểm theo thỏa thuận, từ phía sau, Lê Văn Thắng (ngụ tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã dùng dây thừng siết cổ lái xe nhằm giết người cướp tài sản .

Chiều 15.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Văn Thắng (35 tuổi, ngụ tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.
Trước đó, đêm 12.12, Thắng thuê anh Q.V.T (49 tuổi, ngụ tại xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình; làm nghề dịch vụ chở khách) dùng xe ô tô mang biển số 28A-070.63, chở từ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) về huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) với giá 1,2 triệu đồng.
Đến 0 giờ 30 phút ngày 13.12, khi đến khu vực hồ Cửa Đạt (xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân), bất ngờ từ phía sau, Thắng dùng 1 đoạn dây thừng siết cổ tài xế T. Bị tấn công bất ngờ, tài xế T. đã nhanh chóng đạp phanh cho xe dừng lại và chống cự thoát khỏi xe ô tô.
Sau khi tài xế T. thoát khỏi xe, Thắng cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ít phút sau, tài xế T. quay lại lấy xe rồi tìm đến Đồn Công an Cửa Đạt (đóng trên địa bàn xã Vạn Xuân) trình báo vụ việc.
Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.
Đến ngày 15.12, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Lê Văn Thắng nên tiến hành bắt giữ, tạm giữ hình sự nghi phạm này để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.