Bắt nghi phạm 'mua bán ma túy chớp nhoáng ở cầu Rồng'

28/06/2018 13:25 GMT+7

Ngày 28.6, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Văn Bảo (28 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo điều tra, 2 tháng trước, Bảo đến thuê phòng trọ trên đường Đỗ Năng Tế (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để trữ ma túy rồi phân chia và bán cho người nghiện.
Ngược với những tội phạm ma túy chọn nơi vắng vẻ để mua bán ma túy, Bảo chọn chỗ đông người để "giao dịch".
Chiều 25.6, Bảo phóng xe máy với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, khi đến giữa cầu Rồng, Bảo ném cục tiền cho một người đang phóng xe ngược chiều và chạy hai hướng khác nhau để cắt đuôi trinh sát.
Tối cùng ngày, Bảo quay lại vị trí này để nhận gói ma túy với "phương thức" giao dịch chớp nhoáng tương tự.
Sau đó, Bảo gửi gói ma túy giấu trong túi đồ và đưa cho bạn gái ngụ trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Thanh Khê). Rạng sáng 26.6, Công an Q.Liên Chiểu ập vào phòng trọ của Bảo, thu giữ một lượng nhỏ ma túy.
Tiếp tục khám xét nhà của bạn gái Bảo, lực lượng thu giữ túi đồ chứa 50gr ma túy đá, Bảo khai mua với giá 60 triệu đồng để bán lẻ cho người nghiện và chỉ nhờ bạn gái giữ giùm chứ không nói trong đó có ma túy.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.