Bắt nguyên hiệu trưởng ăn chặn hàng trăm triệu đồng

06/01/2018 10:39 GMT+7

Bà Ngô Thị Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hôm qua, Công an TP.Đà Nẵng cho hay Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, trong thời gian làm hiệu trưởng, bà Hòa có nhiều sai phạm về tài chính, bổ nhiệm, khen thưởng.
Thanh tra Q.Liên Chiểu phát hiện tổng số tiền sai phạm tại nhà trường là gần 630 triệu đồng, bà Hòa sử dụng cho việc cá nhân gần 200 triệu đồng, còn lại chi không đúng mục đích. Từ tháng 9.2015 - 7.2016, nhà trường ký hợp đồng với đơn vị ngoài để dạy thể dục nhịp điệu theo nhạc với học phí 40.000 đồng/em/tháng, nhưng bà Hòa thu 50.000 đồng/em/tháng. Năm học 2015 - 2016, nhà trường đã thu hơn 1 tỉ đồng tiền ăn sáng của học sinh mà không tổ chức họp thống nhất, thỏa thuận trước với phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.