Bắt nữ quái trong băng tội phạm Nigeria tại TP.HCM chuyên lừa qua mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/02/2020 10:32 GMT+7

Trương Thị Phương Mai tham gia vào băng tội phạm Nigeria tại TP.HCM, nhận tiền của bị hại và rút ra đưa cho các ông "trùm" để được chia hoa hồng.

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt được nữ quái trong băng nhóm tội phạm Nigeria tại TP.HCM chuyên lừa qua mạng, dựng lên các màn kịch người nước ngoài kết bạn với phụ nữ lớn tuổi rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt nữ quái trong băng tội phạm Nigeria chuyên lừa qua mạng

Ngày 7.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Trương Thị Phương Mai (46 tuổi, ngụ P.7, Q.8, TP.HCM) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 1.2017, bà T.M (57 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) quen một người bạn trai qua mạng xã hội, tự xưng tên Ryan Danieil, quốc tịch Mỹ, đang là quân nhân quân đội Mỹ tại chiến trường Afghanistan.
Sau 3 tháng tâm sự, Ryan Danieil nhờ bà M. mở tài khoản ở ngân hàng Indonesia để giữ giúp 1 triệu USD, phòng trường hợp ông này hy sinh ở chiến trường không ai thừa kế, vì không còn người thân ở Mỹ.
Bà M. đồng ý, vài ngày sau, bà nhận được email của người tự xưng giám đốc ngân hàng Indonesia, yêu cầu bà thực hiện các thủ tục giấy tờ và nộp phí bảo lãnh, phí thuê luật sư, thuế… qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Từ tháng 5 đến tháng 8.2017, bà M. 10 lần chuyển 1,2 tỉ đồng vào 10 tài khoản khác nhau, lập tức, Ryan Danieil và người tự xưng "giám đốc ngân hàng Indonesia" cắt liên lạc.
Toàn bộ tiền bà M. chuyển đi đều bị rút sạch ngay sau đó, các tài khoản nhận tiền đều mở bằng CMND giả, mượn giấy tờ không chính chủ.
Theo Công an TP.Đà Nẵng, thủ đoạn lừa đảo tự xưng người nước ngoài, quân nhân chiến trường kết bạn với phụ nữ lớn tuổi rất phổ biến. Sau khi chiếm được lòng tin, đối tượng nhờ giữ tiền, tặng quà, thừa kế để lừa đảo chiếm đoạt các chi phí nhận tiền, làm thủ tục.
Manh mối hé lộ từ tài khoản Trương Thị Phương Mai (46 tuổi, quê quán Bến Tre), gia đình Mai sinh sống tại TP.HCM, ngụ ở đường Trịnh Quang Nghị (P.7, Q.8). Mai có 2 con, ly thân chồng từ 2010 và lang bạt khắp nơi, ít khi về nhà.
Kiên trì từ 2018 đến đầu tháng 2.2020, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.HCM bắt được Mai, di lý về Đà Nẵng.
Mai khai nhận, giai đoạn 2015 - 2017, Mai tham gia băng tội phạm Nigeria tại TP.HCM chuyên lừa qua mạng, được nhờ đứng tên tài khoản, nhận tiền và rút ra đưa cho ông trùm để được chia hoa hồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.