Bắt quả tang cát tặc cày xới sông Tiền trong đêm

Bắc Bình
Bắc Bình
28/04/2018 11:23 GMT+7

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang ba tàu sắt và một ghe cây đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc địa bàn giáp ranh giữa Bến Tre và Tiền Giang.

Đêm 27.4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang ba tàu sắt và một ghe cây đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn giáp ranh giữa Bến Tre và Tiền Giang.
Lực lượng chức năng tiến hành xác định khối lượng mà "cát tặc" để có hướng xử lý đúng pháp luật ẢNH: BẮC BÌNH
Bốn phương tiện không biển kiểm soát, có trọng tải từ 20 - 90 tấn do Phạm Văn Bé (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông), Nguyễn Bá Linh (26 tuổi, ngụ xã Hưng Lễ, cùng H.Giồng Trôm, Bến Tre), Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, ngụ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Phương (45 tuổi, ngụ P.Tân Long, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển.
Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần "hành nghề" trên tuyến sông này ẢNH: BẮC BÌNH
Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện này hút trộm từ 3 - 13 m3 cát. Bước đầu các nghi can khai nhận đây không phải là lần đầu tiên hút cát trái phép trên tuyến sông này.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ các phương tiện trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.